Vì dân từ những việc làm nhỏ nhất...

Thứ bảy, 28/03/2020 08:06

Thời gian gần đây, CAP Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) liên tiếp làm rõ nhiều vụ trộm cắp, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại. Để có được kết quả đó, chỉ huy CAP đã thường xuyên đôn đốc cán bộ chiến sĩ luôn thể thiện tinh thần quyết liệt đấu tranh với tội phạm, không ngại khó, ngại khổ, hết mình vì nhân dân phục vụ, xây dựng niềm tin cho nhân dân từ những việc làm nhỏ nhất.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Trúc xem hành trình tuần tra đêm của lực lượng. 

Ngày 21-3, sau khi tiếp nhận thông tin của anh Nguyễn Thế Tiến (1995) về việc bị mất trộm chiếc điện thoại iphone 11 trị giá 18 triệu đồng, CAP Hòa Cường Bắc đã quyết liệt vào cuộc. Chỉ sau 3 giờ, thông tin kẻ trộm đã “sa lưới” được truyền đi khiến anh Tiến và nhiều người dân ngỡ ngàng. Kể về vụ việc, Thượng úy Đinh Hữu Bảo Duy, cán bộ CAP Hòa Cường Bắc cho biết, anh cùng tổ công tác đến hiện trường, trích xuất các camera ở khu vực và phát hiện một nam trung niên mang quần đùi trắng và áo thun xám có biểu hiện khả nghi nên tập trung truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và vận động quần chúng tố giác tội phạm, anh nắm được thông tin đối tượng có nhà trên địa bàn phường. Tuy nhiên, khi xác minh và tìm đến tận nơi thì hàng xóm cho biết người này đã bán nhà đi nơi khác từ nhiều năm trước. Kiên trì xác minh với tinh thần đấu tranh với tội phạm tới cùng, Thượng úy Duy nắm được tin đối tượng có quen với một người phụ nữ làm nail ở chợ Hòa Cường nên tức tốc tìm đến, bí mật rà soát. Sau một thời gian, đối tượng xuất hiện đúng như dự đoán nên Thượng úy Duy nhanh chóng áp sát, ra tay khống chế gọn ghẽ đối tượng và đưa vào phòng bảo vệ. “Lúc này, tên trộm vẫn chưa hoàn hồn vì không nghĩ mình sẽ bị tóm sớm như thế. Tay run run, đối tượng móc trong túi quần ra chiếc điện thoại Iphone 11 màu đen để lên bàn và thú tội”, Thượng úy Duy kể lại.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Trúc - Trưởng CAP Hòa Cường Bắc cho biết, chỉ huy  CAP luôn nhắc nhở cán bộ chiến sĩ phải có tinh thần tích cực, quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm trong mỗi buổi giao ban hàng ngày và đôn đốc xử lý các vụ việc, không được chủ quan, phân biệt vụ việc lớn hay nhỏ, giá trị tài sản cao hay thấp. Với tinh thần đó, CAP Hòa Cường Bắc đã khám phá nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn, trong đó, làm rõ đối tượng trộm máy cắt tại số nhà 123 Nguyễn Hữu Dật được nhân dân nhắn tin cảm ơn. Theo đó, khoảng 13 giờ 30 ngày 3-3, anh Thái Công Xáo (1954) phát hiện một máy cắt gạch cầm tay hiệu Makita màu xanh dương trị giá 1 triệu đồng bị mất. Trong đơn trình báo, anh Xáo không yêu cầu cơ quan Công an giải quyết vì thấy tài sản có giá trị thấp và không nghi ngờ ai đã lấy trộm. Tuy nhiên, CAP Hòa Cường Bắc đã quyết liệt vào cuộc, truy bắt đến cùng kẻ trộm là Đỗ Phú Chung (1984), trú Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam. Thiếu úy Trần Duy Pháp, cán bộ điều tra cho biết, mặc dù biển số xe của kẻ trộm cắp khá mờ, mất số “0” trong 92D1-057.92 nhưng lực lượng CAP vẫn cố gắng truy đến nơi.

Lãnh đạo P. Hòa Cường Bắc khen thưởng Tổ tuần tra 8394.

Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, trong năm 2019, CAP Hòa Cường Bắc đã điều tra làm rõ 10/12 vụ phạm pháp hình sự và nhiều vụ việc vi phạm hành chính khác. Theo Thiếu tá Nguyễn Thanh Trúc, để đạt được kết quả trên ngoài công tác nghiệp vụ, CAP còn làm tốt công tác tuần tra theo QĐ 8394, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Định kỳ mỗi quý, Cảnh sát khu vực phối hợp sinh hoạt, kiểm điểm tình hình ANTT địa bàn phụ trách, thông báo hoạt động tội phạm đến Tổ trưởng Tổ dân phố thực hiện công tác quản lý nhân hộ khẩu, quản lý đối tượng. Phường cũng huy động hơn 300 lượt Công an, Bảo vệ dân phố, Dân quân tuần tra mật phục phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản. Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, CAP đã tiến hành bắt hệ thống định vị trên 3 xe tuần tra và bước đầu phát huy hiệu quả. Trong mỗi chuyến tuần tra đêm, vị trí, số liệu hành trình của các tổ công tác đều được giám sát qua phần mềm trên điện thoại di động. Nhờ đó, công tác quản lý, điều chỉnh khu vực tuần tra được thực hiện dễ dàng, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ngày càng tinh vi, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an, rất cần sự cảnh giác, chung tay phòng chống tội phạm của mỗi người dân. “Người dân cần chủ động phòng ngừa trộm cắp bằng cách tăng cường lắp đặt thêm các hệ thống camera, thiết bị giám sát hành trình,... tránh để kẻ gian lợi dụng sơ hở trộm cắp”, Thiếu tá Trúc khuyến cáo. 

M.VINH - T.HUY